Tai nạn hầm mỏ ở Nam Phi, 8 người thiệt mạng

06/02/2014 16:58 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/2, Liên đoàn thợ mỏ Nam Phi cho biết 8 công nhân bị kẹt dưới hầm mỏ Doornkop, phía Tây Johannesburg, đã thiệt mạng. Theo đó, thi thể 8/9 công nhân mất tích đã được các nhóm cứu hộ phát hiện vào tối 5/2. Cuộc tìm kiếm người mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 4/2 khi có 17 công nhân bị kẹt dưới hầm sau vụ hỏa hoạn ở độ sâu 1,7km tại mỏ Doornkop, thuộc sở hữu của công ty khai thác vàng Harmony Gold. Đến sáng 5/2, 8 công nhân trong số này đã được giải cứu từ nơi trú ẩn.


Một góc khu mỏ vàng của công ty Harmony- nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: AFP

Liên đoàn thợ mỏ Nam Phi (NUM) cho biết nguyên nhân của vụ cháy nổ là do một trận động đất có cường độ 2,4 độ Richter, khiến đá lở và phá hỏng hệ thống ống thông gió, hệ thống ống nước và cáp điện. Hệ thống cáp điện bị hư hại đã gây cháy dưới lòng đất. Việc điều tra dự kiến được tiến hành sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nam Phi có khoáng sản phong phú, đặc biệt chiếm tới gần 50% trữ lượng vàng của thế giới. Thời hoàng kim, quốc gia này cung cấp tới 1/3 sản lượng vàng của thế giới. Năm 2012, Nam Phi khai thác được 167.235 kg vàng. Hiện thị phần vàng của Nam Phi chỉ còn trên 10%, đứng thứ 6 thế giới, do hoạt động thăm dò, khai thác ngày càng khó khăn, có mỏ phải khoan sâu xuống 3,9 km và tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra. Khai thác vàng trong năm 2013 chỉ được 3.631 kg.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm