SU-33 Nga vừa hủy diệt 'một băng đảng lớn' phiến quân ở Syria

17/11/2016 14:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các máy bay chiến đấu Su-33 từ tàu tuần dương "Đô đốc Kuznetsov" đã tiêu diệt ít nhất 30 chiến binh Dzhebhat en-Nusra ở tỉnh Idlib của Syria, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Máy bay trên tàu "Đô đốc Kuznetsov" đến bờ biển Syria bắt đầu các chuyến bay Theo ông Konashenkov, hôm thứ Ba đã thực hiện "cuộc tấn công hỏa lực lớn", kết quả là các chiến binh đã bị thiệt hại nghiêm trọng, một băng đảng lớn thuộc nhóm Dzhebhat en-Nusra bị tiêu diệt.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết, một số kênh tình báo xác nhận thông tin ít nhất 30 phần tử khủng bố đã bị chết, bao gồm cả các đầu sỏ đã lập kế hoạch tấn công Aleppo.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga đã bắt đầu chiến dịch lớn tấn công vào các vị trí của "IS" và "Dzhebhat en-Nusra" (bị cấm ở Nga) tại các tỉnh Idlib và Homs.

Theo Sputnik


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm