So sánh màn phô diễn sức mạnh của 2 loại tên lửa hành trình Mỹ - Nga

10/10/2015 06:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thế giới đang "choáng" trước sức mạnh của những quả tên lửa do đội tàu chiến Nga phóng, nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, Hải quân Mỹ cũng phát hành hai đoạn video mới, cho thấy quá trình phóng các tên lửa hành trình Tomahawk, với khả năng cũng không hề kém cạnh của mình.

Màn phô diễn sức mạnh đầu tiên của loại Tên lửa Tấn công Đất liền Tomahawk, còn được gọi là TLAM theo ngôn ngữ nhà binh, đã được ghi lại khi nó được bắn từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Arleigh Burke (DDG-51).


Màn phô diễn thứ hai cho thấy tên lửa Tomahawks tầm thấp được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea (CG-8). Đoạn video này dường như được một thủy thủ có mặt trên tàu ghi lại.


Được biết mỗi quả tên lửa do hãng Raytheon chế tạo này dài khoảng 7 mét, nặng 1,35 tấn và có giá hơn 1,5 triệu USD. Các cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk là một phần trong chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Còn dưới đây là đoạn video ghi lại cảnh đội tàu chiến Nga phóng tên lửa vào các mục tiêu của IS ở Syria:


Hải quân Mỹ thường phải viện đến các loại tàu khu trục, tàu ngầm tải trọng lớn, dài khoảng 150m, lượng choán nước cỡ 9.000 tấn để mang và phóng Tomahawk. Trong khi đó, 4 tàu chiến mới trình làng của Nga gồm Dagestan, Grad Svyyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug thực hiện vụ phóng 26 tên lửa hành trình Kalibr đều là loại tàu nhỏ, chiều dài chỉ từ 60-100m, lượng choán nước dưới 1.500 tấn.
Phan Vân Anh
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm