Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng lên 470

09/03/2020 08:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/3, Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và giới chức nước này, hiện có 470 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ.

Mỹ: Thủ đô Washington xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên

Mỹ: Thủ đô Washington xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên

Ngày 7/3, thủ đô Washington đã xác nhận trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đầu tiên.

CDC cho biết trong số các ca nhiễm mới, 49 ca là công dân từ Vũ Hán (3) và từ tàu Diamond Princess (46) về nước, 21 ca từ tàu Grand Princess.

Theo thống kê của CNN, các ca nhiễm mới cùng với 400 ca tại 32 bang và Quận Columbia đã nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 470.

Con số này bao gồm những ca có kết quả xét nghiệm dương tính tại cơ sở y tế và đang chờ xác nhận của CDC, và những trường hợp đã nhận kết quả dương tính từ CDC.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi Trung tâm điều dưỡng ở Kirkland, bang Washington, nơi được xác nhận có nhiều người nhiễm và tử vong vì virus SARS-CoV-2 ngày 5/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm