Số ca mắc Covid tại Hàn Quốc cao, 80% thủy thủ của một tàu khu trục nhiễm virus

19/07/2021 16:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã giảm nhẹ trong 24 giờ qua do số lượng các xét nghiệm giảm trong hai ngày cuối tuần.               

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao chưa từng có

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao chưa từng có

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc sáng 10/7 đã ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất từ trước tới nay, tiếp tục vượt mốc 1.300 ca vào thời điểm chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao nhất (cấp độ 4) để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 4 lan ra toàn quốc.

Số ca mắc mới theo ngày ghi nhận là 1.252 ca, giảm so với mức đỉnh điểm 1.454 ca ghi nhận trong ngày 17/7.

Tuy nhiên, Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc mới trong ngày vẫn trên 1.000 ca/ngày trong gần 2 tuần qua, khiến nhà chức trách buộc siết chặt các quy định chống dịch trên toàn quốc nhằm giảm tốc độ lây nhiễm trong mùa Hè.             

Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Hàn Quốc chở theo trang thiết bị y tế và quân nhân tới một sân bay ở châu Phi ngày 18/7/2021, để đưa tất cả thành viên thủy thủ đoàn mắc COVID-19 về nước. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Theo KDCA, hiện Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 179.203 ca mắc và 2.058 ca tử vong. Trong đó, riêng vùng thủ đô Seoul, chiếm một nửa trong tổng số 51,34 triệu dân của cả nước, là điểm nóng dịch bệnh do số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng  trong nhiều môi trường khác nhau, như trường học, nơi làm việc, nhà hàng, phòng tập gym, cửa hàng bán lẻ và địa điểm công cộng.              

Trong suốt tuần qua, hơn 30% ca nhiễm mới không thể truy vết và tỷ lệ tái nhiễm tăng lên mức 1,32. Giới chức y tế bày tỏ lo ngại tốc độ lây nhiễm nhanh của biến thể Delta, chiếm tới 34% tổng số ca nhiễm hiện nay.              

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc đưa tin hơn 80% trong tổng số 301 thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu khu trục nước này ngoài khơi Somalia ở Đông Phi đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.              

Seoul đã điều động các máy bay vận tải quân sự chở theo các trang thiết bị y tế cũng như quân nhân thay thế để đưa tất cả thành viên thủy thủ đoàn về nước.

Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm