Sợ bị sao chép, Nga chỉ bán Su-35 nguyên chiếc cho Trung Quốc

14/03/2013 01:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Do lo ngại phía Trung Quốc sẽ tiếp tục sao chép trái phép đối với loại máy bay tối tân Su-35 của mình, Moskva sẽ chỉ bán cho Bắc Kinh máy bay Su-35 nguyên chiếc.


Máy bay chiến đấu Su-35

Theo Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc mà hiện nay đang tiến hành công tác chuẩn bị ký kết sẽ là hợp đồng cung cấp chứ không phải hợp đồng cấp phép. Theo đó, phía Nga sẽ cung cấp cho khách hàng máy bay đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Trong hai tuần tới, các đại diện của lãnh đạo Trung Quốc sẽ đến Nga để đàm phán về thời hạn ký kết hợp đồng.

Năm ngoái, Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ký thỏa thuận sơ bộ để cung cấp cho Bắc Kinh 24 máy bay chiến đấu Su-35. Thông báo cho biết hợp đồng chi tiết có thể sẽ được ký kết trong vòng hai năm tới, còn việc chuyển giao máy bay sẽ bắt đầu sau năm 2015. Giá trị ước tính của thỏa thuận này vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Danh Nguyễn
Theo VOR

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm