Singapore tăng cường kiểm soát nhập cảnh nhằm chống dịch COVID-19

16/03/2020 12:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chính phủ nước này thông báo từ 23h59’ ngày 16/3, toàn bộ hành khách nhập cảnh vào Singapore từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ, kể cả các công dân Singapore, sẽ phải tự cách ly 14 ngày.

Singapore thu phí điều trị COVID-19 đối với người nước ngoài

Singapore thu phí điều trị COVID-19 đối với người nước ngoài

Chính quyền Singapore đã bắt đầu thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi nước này vừa ghi nhận thêm 3 ca mới bị lây nhiễm ngoài nước, trong đó 2 ca liên quan đến người Indonesia.

Những người này có thể sẽ được xét nghiệm nhanh ngay cả khi không có triệu chứng mắc bệnh.              

Riêng khách du lịch đến từ các nước ASEAN phải hoàn thành thủ tục khai báo y tế và chờ được chấp thuận trước khi bay. Ngoài ra, Singapore cũng khuyến cáo người dân hạn chế việc đi ra nước ngoài khi không cần thiết trong vòng 30 ngày tới.              

Theo Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong quy định này sẽ không áp dụng đối với người Singapore và người Malaysia sử dụng tuyến đi lại trên biển và trên bộ giữa hai nước. Những người này được sẽ được kiểm soát theo những quy định của thỏa thuận được ký kết giữa Singapore và Malaysia trong việc thành lập nhóm làm việc chung đối phó với dịch COVID-19. Hiện hàng ngày có khoảng 300.000 người đi lại qua các trạm kiểm soát này.   

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt các nhân viên và khách tại một tòa nhà ở Singapore ngày 10/2/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chỉ riêng trong 2 ngày qua, Singapore đã có thêm 25 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu là các ca lây nhiễm từ bên ngoài. Theo báo cáo của Bộ Y tế nước này, 90% ca nhiễm từ bên ngoài là công dân Singapore và những người có thẻ cư trú dài hạn từ nước ngoài trở về. Việc áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới mới nhằm mục đích ngăn chặn các ca lây nhiễm từ bên ngoài.        

Ông Lawrence Wong còn giải thích việc áp đặt thêm các biện pháp kiểm soát nhập cảnh này là vì phải ưu tiên nhân lực và vật lực y tế cho bệnh nhân người Singapore trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh trong cộng đồng.              

Tính đến hết ngày 15/3, Singapore đã ghi nhận 226 ca nhiễm bệnh, trong đó 105 người đã được chữa khỏi và xuất viện, 13 người đang được điều trị tích cực.

Nguyễn Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm