Sĩ quan đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt Tổng Tham mưu trưởng quân đội làm con tin

16/07/2016 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7 cho biết, tuyên bố được đưa ra trên danh nghĩa lực lượng vũ trang nước này về việc chiếm quyền kiểm soát đất nước không được giới chỉ huy quân đội ủy quyền.

Nguồn tin trên cho biết thêm, các sự kiện xảy ra ở những thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là âm mưu tiến hành đảo chính của một nhóm trong lực lượng vũ trang nước này, đồng thời kêu gọi thế giới bày tỏ sự đoàn kết với người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tập trung tại Quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 16/7, phản đối âm mưu đảo chính của quân đội. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số người khác đang bị bắt giữ làm con tin ở thủ đô Ankara trong khi theo kênh truyền hình CNN, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vẫn an toàn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm