Sẽ sớm chọn cơ quan quản lý về Quốc huy, Quốc kỳ

01/11/2012 08:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cung cấp trong phiên họp Quốc hội vào sáng qua 31/10, sau những lời than phiền về việc mẫu Quốc huy Việt Nam đang bị sử dụng thiếu chuẩn xác.

Cụ thể, trước đó 1 ngày, đại biểu Hà Minh Huệ đã nhắc tới điều này như một ví dụ điển hình cho việc chưa “giữ lời” từ các cấp quản lý Nhà nước. Được biết, trong kỳ họp Quốc hội khóa trước, đại biểu Huệ đã có chất vấn bằng văn bản về việc sử dụng không thống nhất mẫu Quốc huy, một biểu tượng linh thiêng của đất nước, ở các công sở có mẫu in văn bản. Theo ông Huệ, với chất vấn này, Bộ Nội vụ đã hứa “sẽ hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật”, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có động thái gì.

Ông Huệ đặt câu hỏi: “Biểu tượng quốc gia còn như vậy, những lời hứa cụ thể khác sẽ ra sao? Ngay tại Quốc hội, các đại biểu cũng có thể thấy rõ, so với mẫu Quốc huy chuẩn in trên phông hội trường, hình Quốc huy trên bìa cuốn sổ được phát cho... đại biểu đã có sự khác biệt, màu mè lòe loẹt và không chuẩn về tỷ lệ”.

Ý kiến trên được Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình trả lời kèm theo lời giải thích: “Bộ Nội vụ không được giao chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Quốc huy. Nhưng, với trách nhiệm là thành viên Chính phủ, chúng tôi thấy kiến nghị này rất xác đáng và xuất phát từ thực tế”.

Theo ông Bình, tới thời điểm hiện tại, các văn bản pháp luật hiện vẫn chưa giao trách nhiệm quản lý nhà nước về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca cho một đơn vị cụ thể nào. Bởi vậy, Bộ Nội vụ đang đề xuất Chính phủ chỉ đạo thực hiện công việc này. 3 trong số các cơ quan có thể được giao nhiệm vụ trên là Bộ VH,TT&DL, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ.

“Chúng tôi nghiên cứu và cho rằng giao nhiệm vụ này cho Bộ VHTT&DL là phù hợp, bởi việc các công sở, trường học, bệnh viện... sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca có liên quan tới quy chế văn hóa ở các đơn vị này. Hoặc việc  các hộ nhân dân treo cờ nhân ngày lễ lớn sẽ  cần phải có hướng dẫn và liên quan đến quy chế văn hóa ở khu dân cư” - ông Bình nói.

Theo lời ông, Bộ Nội vụ đã bước đầu đã trao đổi với Bộ VH,TT&DL về vấn đề này và dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét bổ sung chức năng nhiệm vụ trên.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, việc sử dụng chưa chính xác mẫu Quốc huy tại các cơ quan nhà nước hay trên các văn bản, tài liệu (huân chương, huy chương, bằng khen, các chứng chỉ) đã được dư luận nhắc tới khá nhiều. Các lỗi phổ biến được chỉ ra bao gồm hình Quốc huy chưa đúng hình tròn, bố cục thiếu cân đối, vị trí hình dáng các bông lúa, lá lúa chưa đúng, số lượng hạt lúa không giống nhau, bánh xe răng cưa sai hình và chỉ có 5, 7, 9 răng so với 10 răng của bánh xe trong mẫu Quốc huy chuẩn...

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm