Sau vụ Su-24, 'pháo đài bay' của Nga lại bị tố xâm phạm không phận Gruzia

11/12/2015 07:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/12, Tbilisi cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự Nga xâm phạm không phận Gruzia đồng thời cho rằng động thái này đe dọa đến sự ổn định của khu vực.


Trực thăng Mi-8 của Nga. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Gruzia, một trực thăng chiến đấu Mi-8 của Nga đã bay vào không phận Gruzia phía trên khu vực gần Nam Ossetia.

Tuyên bố trên nêu rõ: “Trực thăng Nga đã xâm phạm không phận do chính phủ trung ương kiểm soát và bay qua các tòa nhà của cảnh sát và của chính quyền tự trị. Đây là hành động mang tính khiêu khích, đe dọa đến an ninh và ổn định trong khu vực”.

Cùng ngày 10/12, Bộ Quốc phòng Nga đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc trên của Tbilisi. Hãng tin RIA dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ: “Trong những ngày gần đây, các trực thăng quân sự của Nga không thực hiện bất cứ chuyến bay nào tại khu vực tiếp giáp biên giới Gruzia”.

TTXVN/Reuters


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm