Rồng KOMODO tấn công người

26/02/2009 12:35 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online)- Chủ nhật vừa qua, một chú rồng KOMODO đã thoát ra khỏi khu vực chuồng của mình ở công viên và lao tới tấn công một người đàn ông, làm rách tay và chân của người này

Nạn nhân đang đứng bên cạnh một chiếc bàn khi con thú này trườn tới. Anh ta đã hét lên kêu cứu, nhảy qua bàn và chộp lấy cổ của con rồng. Daniel Ngongo, nhân viên của khu bảo tồn rồng KOMODO Quốc gia cho biết vụ tấn công xảy ra ở Rinca, Indonesia, một trong ba nơi trên thế giới còn tồn tại loài bò sát này.

Nạn nhân tên là Main, 46 tuổi, sau đó đã thả con vật có vảy ra và nhảy qua cửa sổ khi một đồng nghiệp của anh chạy đến giúp đỡ và dùng gậy đuổi nó ra ngoài.

Rồng KOMODO có thể dài tới 3m, răng sắc nhọn và trong nước bọt của chúng chứa tới 50 loài vi khuẩn khác nhau.
Loài rồng này hiện chỉ còn chưa đến 4000 con, và chỉ được tìm thấy ở các hòn đảo phía đông Indonesia như Komodo, Padar, và Rinca.

Tuy bị thương rất nặng nhưng nạn nhân vẫn may mắn sống sót. Y tá Adi Palguna, người điều trị cho nạn nhân cho biết: “Anh ta có vẻ đang dần hồi phục, chúng tôi đã tiêm kháng sinh trong vòng 3 ngày, hiện vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự nhiễm độc". Hiện nạn nhân đang điều trị trong một bệnh viện gần đảo Bali. Anh thổ lộ: "Thật là may mắn khi vẫn còn sống sót. Điều này chưa từng xảy ra với tôi trong suốt 25 năm theo nghề".

Rồng KOMODO rất hiếm khi tấn công người. Duy chỉ có một vụ xảy ra vào năm 2007, khiến một chú bé 8 tuổi bị chết và đó là vụ tấn công gây chết người đầu tiên trong suốt 33 năm qua.

Cẩm Oanh (Theo Thesun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm