Ra mắt Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng - miền Trung và Tây Nguyên

11/06/2011 07:20 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng ngày 10/6 tại Đà Nẵng, Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng - miền Trung và Tây Nguyên đã được ra mắt.

Đến dự có Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng; Phó Tổng giám đốc TTXVN, kiêm Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn - Nguyễn Hoài Dương; bà Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Ngô Anh Văn, Giám đốc Cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng...

Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các ban ngành với Cơ quan Đại diện TTXVN nói chung và Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng - miền Trung và Tây Nguyên nói riêng. Ông Trần Mai Hưởng cũng giới thiệu bức tranh toàn cảnh của Truyền hình Thông tấn và niềm tin đây sẽ là kênh thông tin có sức lan tỏa, không chỉ trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.


Tổng giám đốc TTXVN phát biểu tại lễ ra mắt Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng- miền Trung và Tây
Nguyên - Ảnh: Trần Lê Lâm

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bà Nông Thị Ngọc Minh đã trao quyết định công nhận hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng - miền Trung và Tây Nguyên. Bà Nông Thị Ngọc Minh, bày tỏ: “Đà Nẵng cảm ơn TTXVN đã dành tình cảm tốt đẹp và mong rằng TTXVN ngoài thông tin, cần hỗ trợ thêm cho thành phố trong công tác quản lý Nhà nước. Tôi tin chắc đây sẽ là kênh thông tin hấp dẫn, kịp thời và tin cậy”.

Cũng tại buổi ra mắt, ông Trần Mai Hưởng, Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN đã tặng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng 20 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đã bày tỏ lòng biết ơn với TTXVN và trao tặng món quà cảm động - đấy là bình hoa sen do cô trò Hội tự tay làm.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm