Quốc hội Cuba đề cử đồng chí Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

19/04/2018 07:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/4 (đêm 18/4 theo giờ Hà Nội), tại phiên họp khai mạc Quốc hội Cuba khóa IX, Ủy ban đề cử quốc gia đã đề cử đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez hiện là Ủy viên Bộ chính trị BCH Trung ĐCS, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, và trước đó từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tại các tỉnh Villa Clara và Holguin, cùng chức Bộ trưởng Bộ Đại học.   

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Cuba ngày 1/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Quốc hội Cuba khóa IX đã bầu lại đồng chí Esteban Lazo Hernandez giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ana Maria Mari Machado và Miriam Brito tiếp tục giữ các chức vụ tương ứng Phó Chủ tịch và Thư ký Quốc hội Cuba.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Raul Castro (hàng trước, bên trái) tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba ngày 1/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến trong phiên họp chiều 18/4 (sáng 19/4 theo giờ Việt Nam), Quốc hội Cuba sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch thứ nhất, 5 Phó Chủ tịch còn lại, cùng 23 thành viên khác của cơ quan nhà nước tối cao giữa 2 kỳ họp Quốc hội này từ 31 ứng cử viên đã được giới thiệu trong sáng cùng ngày.

Dự kiến, kết quả bầu chọn cuối cùng Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ được thông báo vào sáng 19/4 theo giờ Cuba (tối 19/4 giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez (giữa) tại phiên khai mạc Quốc hội Cuba khóa IX ở Havana ngày 18/4

Kỳ họp Quốc hội Cuba diễn ra trong 2 ngày tại Cung Hội nghị tại thủ đô La Habana, trong đó 605 đại biểu quốc hội mới được lựa chọn vào ngày 11/3 vừa qua  tuyên thệ và các đại biểu trên tiến hành bỏ phiếu lựa chọn 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch nước và các Phó chủ tịch.

 Cuba bắt đầu bầu cử Quốc hội

Cuba bắt đầu bầu cử Quốc hội

Ngày 11/3, hơn 8 triệu cử tri Cuba đã được huy động tới các điểm bỏ phiếu để bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử lập pháp, nhằm chọn ra 605 đại biểu Quốc hội và 1.265 đại biểu cho 15 hội đồng tỉnh.

Theo Thanh Tuấn - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm