Quân đội Mỹ nhận lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên, tàu đổ bộ tấn công lên đường

09/09/2017 13:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm bom nhiệt hạch, có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắn hạ mọi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hướng tới đảo Guam và lãnh thổ Mỹ cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không chỉ có vậy, một tàu đổ bộ tấn công đa dụng chở cả phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Mỹ cũng đang trên đường tới gần Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 7/9, các nguồn tin thân cận với đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng tiết lộ với hãng Newsmax (Mỹ) rằng sau khi Bình Nhưỡng đe dọa phóng tên lửa đạn đạo (ICBM) vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đã nhận được lệnh bắn hạ mọi tên lửa của Triều Tiên

Chú thích ảnh
Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP

Ngoài ra, nguồn tin còn nói với Newsmax rằng ông Trump đang cân nhắc lệnh bắn hạ mọi tên lửa của Triều Tiên nhắm tới Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton nhận định với Newsmax: “Đây rõ ràng là phòng thủ và không có nghi ngờ gì về việc chúng tôi nên làm điều này”. Ông Bolton cho rằng Mỹ cần phải có hành động để bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản - những quốc gia “đang gặp nguy hiểm”.

Ngày 3/9, Tổng thống Trump bày tỏ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng toàn bộ tiềm lực, bao gồm vũ khí hạt nhân, sẵn sàng để đối phó với Triều Tiên. Cùng ngày 3/9, Triều Tiên đã tiến hành thử bom nhiệt hạch.

Trước đó, Mỹ đã cử 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35B và hai máy bay ném bom B-1B kết hợp với 4 chiếc F-15K của Hàn Quốc cùng bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 31/8.

Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ tấn công đa dụng USS Wasp của Mỹ.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “lửa cháy và thịnh nộ” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ.

Mỹ luôn phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không từ bỏ trừ khi Washington chấm dứt chính sách thù địch với nước này.

Trong một diễn biến liên quan, tàu đổ bộ tấn công đa dụng Mỹ USS Wasp chở hàng loạt chiến đấu cơ F-35B đã rời Virginia để tới Sasebo (Nhật Bản) gia nhập Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ. Theo hãng Sputnik (Nga), động thái này đồng nghĩa với việc USS Wasp đã mang những chiến đấu cơ tối tân nhất thuộc Mỹ tới gần Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên sản xuất bom H theo nguyên tắc tự chủ hoàn toàn. Mỹ - Nhật 'lo sốt vó'

Triều Tiên sản xuất bom H theo nguyên tắc tự chủ hoàn toàn. Mỹ - Nhật 'lo sốt vó'

Tất cả thành phần chế tạo bom H đều do Triều Tiên sản xuất và mọi quy trình từ sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí đến chế tạo, lắp ráp chính xác các vật liệu đều được thực hiện theo nguyên tắc Juche (tự chủ).

Được biết USS Wasp không có nhiều diện tích để chiến đấu cơ cất cánh và hạ cánh như hàng không mẫu hạm lớp Nimitz lớn hơn. Nhưng F-35B có khả năng cất cánh thẳng như trực thăng và hoạt động được trên không tương tự chiến đấu cơ.

Chỉ huy tàu USS Wasp là Andrew Smith ngày 30/8 cho biết việc đưa chiến hạm tới gần Bán đảo Triều Tiên “đảm bảo những công nghệ không lực tối tân nhất của Mỹ sẵn sàng được điều động”.

“Tiềm lực của chúng ta, kết hợp với chiến đấu cơ F-35B, sẽ tăng cường khả năng tấn công chính xác cho Hạm đội 7. USS Wasp sẽ hỗ trợ cam kết của Mỹ với an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ - châu Á Thái Bình Dương”, ông Smith cho hay.

Đây là lần thứ hai USS Wasp vận chuyển phi đội F-35 tới khu vực. Lần đầu tiên, USS Wasp mang theo 8 chiếc F-35 tới Căn cứ không quân của Mỹ tại Okinawa trong tháng 3.

Có tới 100 chiếc F-35 dự kiến sẽ bay lượng gần Bán đảo Triều Tiên trong những năm tới. Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã lên kế hoạch mua hơn 40 chiếc F-35 mỗi nước, từ tập đoàn vũ khí Lockheed Martin (Mỹ).

Theo Hà Linh - Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm