Phillipines đạt được thỏa thuận ngừng bắn với các phiến quân Hồi giáo

14/09/2013 10:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lệnh ngừng bắn được đưa ra vào tối ngày hôm qua chấm dứt quãng thời gian 5 ngày xung đột giữa quân đội Phillipines các với phiến quân hiện đang chiếm giữ thành phố Zamboanga.

Quân đội Phillipines đã đọ súng với các phiến quân suốt 5 ngày qua

Phó Tổng thống Phillipines tuyên bố quân đội đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Mặt trận giải phóng Moro (MLNF). Ông Binay đưa ra tuyên bố sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin và lãnh đạo phiến quân MLNF, Nur Misuari có một cuộc đàm phán ngắn vào ngày hôm qua.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào lúc nửa đêm chấm dứt quãng thời gian 5 ngày xung đột căng thẳng. Báo cáo cũng cho biết có 11 phiến quân, 5 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Phillipines và 2 thường dân thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương sau những cuộc đụng độ ở thành phố Zamboanga.

Nhà chức trách Phillipines ước tính có khoảng 180-400 phiến quân MLNF đang chiếm giữ thành phố Zamboanga và khoảng 170 con tin. Lực lượng an ninh cùng quân đội Phillipines đã phong tỏa mọi lối ra vào thành phố và có một số cuộc đọ súng nổ ra.

Tổng thống Phillipines Benigno Aquino III cảnh báo phiến quân có thể sẽ phải chịu những hành động quân sự mạnh mẽ hơn nếu họ tiếp tục làm hại những người dân vô tội hiện đang bị bắt làm con tin. "Có những giới hạn mà nếu các phiến quân cố tình vượt qua, lực lượng quân đội Phillipines hiện đang bao vây thành phố sẽ phải hành động".

Cuộc khủng hoảng ở thành phố Zamboanga cho thấy những bất ổn đang có chiều hướng gia tăng tại Phillipines sau khi hàng trăm phiến quân bất mãn với chính phủ đã chèo thuyền vào thành phố hồi đầu tuần. Hàng nghìn người ở gần những khu vực bị các phiến quân chiếm đóng đã phải sơ tán khỏi thành phố.

Mặt trận giải phóng Moro là một phong trào ly khai được thành lập năm 1971 bởi Misuari nhằm xây dựng một khu tự trị cho người Hồi giáo ở Phillipines. Phiến quân từng ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ năm 1996 nhưng sau đó đã xóa bỏ hiệp ước này do những mâu thuẫn sâu sắc.

MNLF không phải tổ chức duy nhất muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo tự trị ở Phillipines. Vào tháng trước lãnh đạo của tổ chức Misuari đã phàn nàn rằng chính phủ đã loại MNLF ra khỏi nhóm những tổ chức được chia sẻ các nguồn tài nguyên khai thác trong khu vực. Theo thỏa thuận trước đó, những người Hồi giáo được nhận khoảng 75% tổng số khoáng sản khai thác ở khu vực đảo Mindanao, trong đó có cả vàng và bạc.

Tổng thống Phillipines Aquino từ khi lên nắm quyền đã liên tục có những động thái muốn duy trì nền hòa bình lâu dài trong khu vực vào năm 2016, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm