Philippines: Xả súng ám sát thị trưởng tại sân bay Manila, 4 người chết

20/12/2013 15:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trưởng một thành phố miền Nam Philippines đã bị ám sát trong một vụ nổ súng tại sân bay quốc tế Manila vào trưa ngày hôm nay (20/12). Vợ ông Ukol Talumpa cũng nằm trong danh sách những người thiệt mạng và hai người khác chưa xác định được danh tính.

Vụ nổ súng xảy ra ở khu vực cổng kiểm soát số 3 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Ngoài thị trưởng thành phố Labangan bị bắt chết, 3 gười khác cũng đã thiệt mạng bao gồm người vợ của ông và hai người khác chưa thể xác định danh tính.

Ông Talumpa từng thoát chết trong hai vụ ám sát trước đó

Ngoài ra 5 người khác cũng đã bị thương. Vụ nổ súng đã gây ra một khung cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila. Cảnh sát Phlippines hiện đang tiến hành điều tra xác định danh tính những kẻ tình nghi đã thực hiện vụ nổ súng. Hiện cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào có liên quan đến sự việc.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút bên ngoài khu vực kiểm tra an ninh của các hành khách lên máy bay. Lực lượng an ninh sân bay đã truy đuổi những kẻ tấn công. Tuy nhiên, chúng trốn thoát trên xe môtô nhờ trà trộn vào dòng người chờ đợi bên ngoài khu vực sân bay.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tiết các hoạt động tại sân bay. Không có chuyến bay nào bị gián đoạn trong khi những người bị thương đã được đưa đến một trung tâm y tế.

Cơ quan thông tấn Philippines nói rằng ông Talumpa từng sống sót sau hai vụ ám sát hụt tại Manila vào năm 2010 và một vụ tấn công bằng lựu đạn năm 2012 ở Zamboanga del Sur, gần hòn đảo phía Nam Mindanao.

Bạo lực ở Philippines đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua. Một số gia tộc có thể lực thậm chí có quyền kiểm soát lực lượng quân đội riêng.

Năm 2009 tại tỉnh Maguindanao trên đảo Mindanao, vợ và em gái của một ứng cứ viên chính trị cùng 30 nhà báo khác nằm trong số hàng chục nạn nhân bị thảm sát trong một vụ xả súng tập thể.

Chính quyền Philippines cho biết hiện có hơn 1,2 triệu người đăng ký giấy phép sử dụng súng trong khi vẫn còn khoảng 600.000 những khẩu súng không có giấy phép đang lưu hành ở Philippines.

Số dân ở Philippines hiện tại vào khoảng khoảng 106 triệu người.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm