Phát hiện dấu chân khủng long lớn nhất thế giới

28/03/2017 15:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dấu chân khủng long được coi là lớn nhất thế giới vừa được phát hiện tại tây bắc Australia, với kích thước dài gần 1,75m.

Dấu chân được xác định thuộc về loại khủng long cổ dài Sauropod. Nó đã phá vỡ kỷ lục dấu chân dài 1,15 m được tìm thấy vào tháng 7 năm ngoái ở Bolivia.

Giáo sư Steve Salisbury đang làm việc tại Đại học Queensland đồng thời là tác giả của nghiên cứu về dấu chân trên cho kênh truyền hình CNN biết: “Dấu chân đó rất đặc biệt. Chưa có bất kỳ dấu chân khủng long nào đạt tới kích thước đó”.

Nhưng dấu chân trên chỉ là một trong số những dấu vết kỳ lạ được tìm thấy tại khu vực mà Salisbury gọi là “Công viên Kỷ Jura của Australia”.

Theo báo cáo mới nhất của Đại học Queensland, đã có 21 dấu vết của các loài khủng long khác nhau và đá cổ lên tới 140 triệu năm tuổi được phát hiện trên bán đảo Dampier.

Mẩu đuôi khủng long từ 99 triệu năm trước còn nguyên vẹn trong miếng hổ phách

Mẩu đuôi khủng long từ 99 triệu năm trước còn nguyên vẹn trong miếng hổ phách

Trong miếng hổ phách đã tìm thấy phần đuôi khủng long lông vũ, chiều dài chỉ có 36 mm, nhưng còn bảo lưu tốt những chiếc lông tơ, da và thịt của động vật cổ xưa.



Giáo sư Salisbury cho biết điều kiện tại bán đảo Dampier lý tưởng để bảo tồn những dấu vết cổ xưa này: “Nếu chúng ta quay trở lại đây cách đây 130 triệu năm, chúng ta sẽ được thấy toàn bộ những sinh vật trên chạy dọc bờ biển”.

Theo Hồng Hạnh - Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm