Phát hiện 7 thi thể trên một tàu nghi của Triều Tiên tại vùng biển Nhật Bản

29/12/2019 11:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin AFP, ngày 29/12, một quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một ngày trước đó, cơ quan chức năng nước này đã phát hiện 7 thi thể trên một tàu cá nghi của Triều Tiên trôi dạt bờ biển thuộc đảo Sado, cách Triều Tiên 900km. 

Triều Tiên tổ chức họp thảo luận về các chính sách quan trọng  

Triều Tiên tổ chức họp thảo luận về các chính sách quan trọng  

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/12 đưa tin Ủy ban trung ương của đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành ngày họp đầu tiên như thông báo trước đó để thảo luận về “các chính sách quan trọng cho chiến thắng mới trong cuộc cách mạng”.

Theo quan chức này, 7 thi thể được tìm thấy đang trong quá trình phân hủy nặng và có 5 thi thể được xác định là nam giới, còn 2 thi thể chưa thể xác định. Mặc dù tình trạng của tàu cá khi được tìm thấy trong tình trạng vỡ nát, song giới chức Nhật Bản cho biết vẫn nhìn thấy chữ cái tiếng Tiều Tiên và một vài con số ở phần thân tàu.

Giới chức Nhật Bản không phát hiện bất cứ giấy tờ tùy thân của những thi thể nói trên, do đó, không thể xác định quốc tịch của những người này. 

Giới truyền thông Nhật Bản cho biết cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang điều tra vụ việc, nghi ngờ tàu cá xuất phát từ Triều Tiên. 

Báo Yomiuri cho biết kể từ đầu năm 2019 đến nay, có ít nhất 156 tàu cá Triều Tiên nghi ngờ đã trôi dạt về bờ biển Nhật Bản hoặc được tìm thấy trên vùng biển của nước này.

Lan Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm