Palestine không từ bỏ đàm phán hòa bình với Israel

05/04/2014 09:55 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/4, các quan chức Chính quyền Palestine (PA) đã lên tiếng khẳng định không từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với Israel, ngay sau khi Mỹ cảnh báo về việc Washington sẽ xem xét lại vai trò trong tiến trình hòa bình.

Ông Jibril Rajoub, Cố vấn hàng đầu của Tổng thống PA Mahmoud Abbas, xác nhận Palestine không từ bỏ các cuộc thương lượng và cam kết đàm phán chín tháng theo thỏa thuận, cho tới cuối tháng Tư này.


Tổng thống Mahmud Abbas (phải) ký đơn xin gia nhập các cơ quan LHQ của Palestines. Nguồn: AFP - TTXVN

Trong khi người phát ngôn phong trào Fatah, ông Ahmad Assaf, khẳng định Palestine sẽ giữ nguyên các thỏa thuận nếu Israel trả tự do cho các tù nhân Palestine.

Để khẳng định thêm quan điểm này, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat tuyên bố Palestine cam kết sẽ không gia nhập các tổ chức quốc tế nếu Israel trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine cuối cùng theo thỏa thuận tái khởi động đàm phán.

Ông Erekat nhấn mạnh vẫn còn cơ hội để cứu vãn các cuộc thương lượng.

Về phần mình, giới chức Israel cho rằng có thể nối lại tiến trình đàm phán hòa bình nếu PA rút lại các đơn xin gia nhập 15 hiệp ước của Liên hợp quốc và những tổ chức quốc tế khác.

Trong khi đó, phía PA cáo buộc Israel đã vi phạm cam kết không trả tự do cho các tù nhân Palestine, làm phương hại đến tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm