Ông Trump nói gì về chuyện Nga 'can dự' giúp ông thắng cử?

11/12/2016 22:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 11/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác báo cáo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) rằng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 vừa qua có sự can dự của Nga.

Trả lời phỏng vấn trên kênh "Fox News Sunday", Tổng thống đắc cử Trump nói rằng đây là chuyện "nực cười", và chỉ là một cái cớ khác của đảng Dân chủ.

Vị tỷ phú bất động sản tuyên bố ông không tin điều này, cho rằng phía đảng Dân chủ đã "tung tin" cho giới truyền thông, chứ không phải CIA đã đưa ra thông tin về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử nhằm giúp ông chiến thắng.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ tiết lộ thông tin rằng không chỉ thực hiện tấn công mạng của lãnh đạo đảng Dân chủ, các đối tác Nga còn "chỉ đạo" các vụ xâm nhập mạng nhằm hạ uy tín của ứng cử viên đảng này là bà Hilary Clinton.

SỐC!!! Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, giúp Trump đắc cử Tổng thống

SỐC!!! Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, giúp Trump đắc cử Tổng thống

Theo báo trên, những cá nhân có quan hệ với Moskva đã cung cấp cho trang WikiLeaks các thư điện tử được đánh cắp từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC).


Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ John McCain, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cùng hai nghị sĩ Dân chủ là Jack Reed và Chuck Schumer, người sắp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, đã bày tỏ quan ngại trước thông tin trên.

Các thượng nghị sĩ này đều cho rằng đây không phải là vấn đề giữa 2 đảng, mà là hồi chuông cảnh báo đối với từng người Mỹ, đồng thời cam kết thúc đẩy cuộc điều tra thông tin này đến cùng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã chỉ thị tiến hành và hoàn thành sớm một cuộc điều tra toàn diện về các vụ tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử, trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm