Ông Donald Trump gọi điện cho Tổng thống Duterte, khen chiến dịch chống ma túy 'đúng cách'

03/12/2016 13:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết trong cuộc điện đàm một ngày trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chúc ông "thành công" trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Theo Tổng thống Duterte, ông đã chúc mừng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vừa qua. Nhà lãnh đạo Philippines cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ bày tỏ sự cảm thông đối với mối lo ngại của Manila về tình trạng ma túy ở nước này, đồng thời cho rằng giới chức Philippines đang thực hiện chiến dịch chống ma túy "đúng cách" với tư cách một quốc gia có chủ quyền.

Sau cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Philippines bày tỏ cảm nhận về mối quan hệ tốt với ông Trump mặc dù trước đó ông Duterte đã tuyên bố chủ trương độc lập hơn trong quan hệ với Mỹ và kêu gọi rút binh sĩ Mỹ khỏi nước này.

Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh truyền thống Philippines thời gian gần đây đã trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Duterte phản ứng tức giận trước việc Washington chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Philippines, hơn 3.300 nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy đã bị bắn chết kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức ngày 30/6 vừa qua. Cảnh sát đã tiến hành gần 19.000 chiến dịch truy quét tội phạm ma túy và bắt giữ hơn 18.000 nghi can. Ngoài ra, hơn 700.000 nghi can đã ra đầu thú.

Chiến dịch truy quét và trấn áp tội phạm ma túy của chính quyền Philippines nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây cho rằng việc nhà chức trách cho phép nổ súng bắn chết nghi phạm mà không cần tòa xét xử là vi phạm nhân quyền./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm