Nữ sinh 16 tuổi trốn thoát sau khi bị bắt cóc làm nô lệ thể xác phơi bày sự thật đáng sợ

16/01/2018 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, 5 thiếu niên tại Busan, Hàn Quốc đã bị bắt vì hành vi tra tấn tàn bạo một nữ sinh 16 tuổi và ra bán cô như một nô lệ phục vụ nhu cầu thể xác của chúng.

Đáng nói, nhóm người bắt cóc nữ sinh này đều chưa quá 18 tuổi.

5 kẻ phạm tội gồm cả nam và nữ, người lớn nhất chỉ mới 18 tuổi, tất cả đều đã bỏ nhà. 

Sự việc đã xảy ra từ tháng 6/2017, song phải đến gần đây cảnh sát mới truy tìm ra những kẻ phạm tội và phơi bày thêm nhiều chi tiết đáng sợ từ vụ án. 

Chú thích ảnh
Những kẻ bắt cóc "rao bán" nữ sinh như một nô lệ

Theo đó, những kẻ lạm dụng đã bắt cóc, đưa nữ sinh đến một nhà nghỉ và đánh đập cô dã man. Cô gái bị đánh bởi chai thuỷ tinh khiến cơ thể bị bầm dập, mất nhiều máu. Không dừng ở đó, chúng còn tiếp tục đổ nước sôi lên người cô, gây ra cơn đau đớn và thương tích khủng khiếp.

Sau đó, những kẻ bắt cóc chụp ảnh khoả thân của nạn nhân và rao bán trên các trang web mại dâm. Trong suốt 2 tháng trời, nữ sinh này buộc phải thực hiện "dịch vụ" cho khách hàng, tiền công được chia đều cho 5 kẻ bắt cóc. Thời gian "rảnh rỗi", chúng tiếp tục tra tấn dã man cô gái. 

May mắn thay, nữ sinh này đã trốn thoát sau 2 tháng, khi lợi dụng một lần 5 kẻ bắt cóc sơ hở và quên canh gác. Cô lập tức chạy về với gia đình và báo với nhà chức trách. 

Chú thích ảnh
Việc xét xử 5 kẻ thủ ác đang chuẩn bị được tiến hành

Các cáo buộc về tội danh của 5 kẻ thủ ác đã được đệ trình. Giai đoạn đầu của việc xét xử đang chuẩn bị được tiến hành. 

Thanh Hóa: Hai kẻ bịt kín mặt như 'ninja' xông vào nhà bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi

Thanh Hóa: Hai kẻ bịt kín mặt như 'ninja' xông vào nhà bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi

Cơ quan chức năng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc ngay tại nhà.

Đông Hà (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm