Nổ súng tại căn cứ quân sự Mỹ ở Texas, ít nhất 15 người thương vong

03/04/2014 09:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/4 ,căn cứ quân sự Fort Hood tại bang Texas, Mỹ, đã lệnh cho tất cả nhân viên tìm chỗ trú ẩn giữa lúc có những thông tin nói rằng đang xảy ra một vụ nổ súng tại căn cứ này khiến ít nhất một người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Thông báo trên trang mạng xã hội Twitter của căn cứ nêu rõ mọi nhân viên trong căn cứ được yêu cầu ẩn nấp tại chỗ.

Kênh truyền hình địa phương KCEN dẫn lời một nhân chứng mô tả về tay súng người da trắng trong chiếc ô tô Toyota màu xám sử dụng một khẩu súng lục 45. Theo nhân chứng trên, tay súng trên hiện được cho là đang có mặt trong một trạm y tế của căn cứ. Tuy nhiên, tin của kênh truyền hình CNN cho biết có thể có 2 tay súng, và dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết 1 tay súng đã thiệt mạng.

Kiểm tra xe ra vào căn cứ sau vụ nổ súng. Ảnh: AP

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Barack Obama cho biết ông “rất đau buồn” khi lại xảy ra một vụ nổ súng khác tại căn cứ quân sự Fort Hood, nơi một sĩ quan lục quân đã giết chết 13 người trong một vụ xả súng hồi năm 2009. Phát biểu với các phóng viên tại Chicago, nơi ông đang có chuyến công tác nhằm gây quỹ cho Đảng Dân chủ, ông Obama cho biết giới chức Mỹ đang nỗ lực điều tra xem thực chất điều gì đã xảy ra. Tổng thống Obama nói ông đang theo sát diễn biến tình hình và rằng các quan chức đang làm mọi điều có thể để mọi người được an toàn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, đang dự cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Honolulu, cho rằng đây là "thảm kịch tồi tệ" và cho biết vụ việc đang được điều tra.

Tuy nhiên, các quan chức cho hay chưa thể xác nhận liệu tay súng có phải là người đã thiệt mạng và lưu ý rằng con số người bị thương có thể thay đổi.

Vụ nổ súng tại Căn cứ Fort Hood khiến người ta nhớ lại vụ xả súng kinh hoàng hồi tháng 11/2009 cũng tại căn cứ này khiến 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Thiếu tá quân đội Malik Nadal Hasan, 40 tuổi, là bác sĩ tâm lý quân đội tại khu căn cứ này đã đi vào khu vực dành cho những binh sĩ đang kiểm tra y tế lần cuối trước khi nhận nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh tại nước ngoài, và xả súng bằng cả hai tay.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm