Nhóm vũ trang người Kurd giết hại 11 Vệ binh Iran để 'trả thù'

22/07/2018 10:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tân Hoa xã đưa tin người phát ngôn đảng Cuộc sống Tự do Kurdistan (PJAK) Amed Shaho cho biết PJAK thừa nhận thực hiện vụ tấn công khiến 11 thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Hãng IRNA đưa tin có 8 thành viên khác thuộc IRGC bị thương trong vụ đụng độ với các nhóm phiến quân người Kurd tại miền Tây Iran.

Vụ tấn công trên xảy ra vào đêm 20/7 nhằm vào một căn cứ quân sự tại làng Dari gần thành phố Marivan thuộc tỉnh Kurdistan, Tây Bắc Iran.

PJAK tuyên bố tiến hành vụ tấn công để trả đũa vụ giết hại các tay súng của nhóm cũng như việc ám sát một thành viên PJAK tại tỉnh Sulaymaniyah thuộc Khu vực người Kurd ở Iraq.

PJAK hoạt động tại khu vực biên giới cùng với các nhóm vũ trang khác người Kurd của ở miền Bắc Iraq, và có quan hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm