Nhiều hoạt động trên Đường sách TP.HCM

15/10/2015 13:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/10 tại đường Nguyễn Văn Bình (P.Bến Nghé, Q.1) diễn ra lễ khởi công xây dựng Đường sách TP.HCM. Đây là công trình do Sở TT&TT TP.HCM phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng phía Nam) triển khai thực hiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10.

Đường sách TP.HCM nằm trên đường Nguyễn Văn Bình ngay trung tâm thành phố, có chiều dài 144m, lòng đường 8m và hai vỉa hè 6m. Đường sách TP.HCM được thiết kế một cách đơn giản, linh hoạt với 19 gian hàng sách, quán cà phê sách. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động quảng bá sách, giao lưu học thuật nhằm phát triển văn hóa đọc. 

Nhiều nhà xuất bản, phát hành quan tâm đến Đường sách TP.HCM 

Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết: “Hiện có hơn 20 đơn vị là các nhà xuất bản, các công ty sách, các đơn vị phát hành sách có thương hiệu đăng ký tham gia các gian hàng và các hoạt động sẽ diễn ra trên đường sách”.

Ngay sau khi đường sách khởi công, một cuộc triển lãm, trưng bày sách chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã diễn ra tại đây kéo dài đến ngày 6/11.

Dự kiến, Đường sách TP.HCM chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/11 với hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 75 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940 - 2015). Hoạt động này diễn ra từ 23 đến 29/11 gồm: triển lãm sách chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; giới thiệu bộ sách Nam kỳ Khởi nghĩa và giao lưu với các nhân vật lịch sử; giới thiệu hồi ký Tiếng sóng bủa ghềnh và giao lưu với tác giả Ngô Thị Huệ.

Và rất vui mừng khi Đường sách TP.HCM thành hiện thực

Bên cạnh đó, còn có hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, như: trưng bày các tác phẩm của Nguyễn Du; tổ chức trao đổi, đấu giá các ấn bản Truyện Kiều; tổ chức lẩy Kiều, bói Kiều…

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News (phải) tặng một máy radio cổ cho ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, để kỷ niệm ngày Đường sách TP.HCM khởi công

Từ nay đến cuối năm, tại Đường sách TP.HCM sẽ diễn ra “Phiên chợ sách cuối năm”, gồm sách quý, sách hiếm, sách chủ đề…; “phiên chợ văn hóa phẩm”, gồm: lịch, thiệp, quà mừng… và nhiều hoạt động giao lưu, ký tặng sách của các tác giả với bạn đọc.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm