Nhật Bản rúng động vì một vụ bê bối gian lận thi cử

05/03/2011 07:51 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 4/3, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một thanh niên vì tội gian lận trong kỳ thi vào đại học Kyoto vừa diễn ra. Nghi phạm, tên tuổi không được tiết lộ, đã sử dụng điện thoại và lên trang hỏi đáp Yahoo Japan để đặt câu hỏi với nội dung liên quan tới kỳ thi đầu vào.

Cụ thể anh ta đã hỏi cách giải một bài toán và nhờ dịch một số câu tiếng Nhật sang tiếng Anh. Vài câu hỏi đã có đáp án. Vụ việc chỉ được phát hiện khi có người tình cờ nhìn thấy những câu hỏi này và báo cho trường đại học Kyoto, dẫn tới một cuộc điều tra và vụ bắt giữ thanh niên trên. Sự kiện đã khiến người dân Nhật Bản phẫn nộ vì đất nước này đề cao sự trung thực và chăm chỉ lao động, học tập. Nhiều tờ báo đã đăng bài viết chỉ trích kẻ gian lận. Được biết nếu bị cho là có tội, thanh niên gian lận này có thể phải ngồi tù 3 năm và nộp phạt số tiền 500.000 yen (6.000 USD).

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm