Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 khi người Ấn Độ ùn ùn trở lại sau mở cửa

16/06/2021 13:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa chật vật đi qua làn sóng COVID-19 thứ hai, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng báo động về nguy cơ dịch bùng phát khi các nhà ga và trung tâm mua sắm đông đúc trở lại trong bối cảnh một số thành phố lớn nới lỏng giãn cách.

Dịch Covid-19: Số ca tử vong tại Ấn Độ vượt con số 350.000

Dịch Covid-19: Số ca tử vong tại Ấn Độ vượt con số 350.000

Ngày 8/6, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 350.000, lên tới 351.309 ca, sau khi ghi nhận thêm 2.123 trường hợp không qua khỏi trong 24 giờ qua.

Theo hãng tin Reuters, thủ đô New Delhi ở phía Bắc và trung tâm công nghệ Bengaluru ở phía Nam là hai trong số những thành phố lớn tại Ấn Độ mới đây bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt theo yêu cầu của chính phủ. Quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng trở lại đây.

Sau 5 tuần phong tỏa, giới chức thành phố Delhi đã cho mở cửa trở lại hoàn toàn các trung tâm mua sắm và cửa hàng, cho phép nhà hàng hoạt động với 50% sức chứa. Hệ thống đường sắt cũng được phép vận hành với 50% lượng khách mọi khi. Các văn phòng đã đươc mở cửa trở lại một phần.

Chú thích ảnh
Thợ khuân vác chất các bao tải gia vị lên xe tại một chợ bán buôn ngày 8/6 sau khi chính quyền nới lỏng các hạn chế được áp dụng để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Ảnh: Reuters

“Cuối tuần qua, ngay sau khi mở cửa trở lại, trung tâm thương mại số 1 Delhi đã tiếp nhận tới 19.000 lượt khách. Thật sự là một điều điên rồ”, bác sĩ Ambrish Mithal làm việc tại bệnh viện Max HealthCare ở New Delhi cho hay.

Các chuyên gia y tế về dịch bệnh đã cảnh báo một cuộc chạy đua nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh như bình thường sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực tiêm chủng hiện có vì mới chỉ có khoảng 5% trong tổng số 950 triệu người trưởng thành tại quốc gia này được tiêm chủng.

Các bác sĩ nói rằng việc mở cửa gần như hoàn toàn của Delhi rất đáng lo ngại. Trong khi đó, giới chức thành phố cho biết họ sẽ thiết lập lại các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nếu cần thiết.

Mặc dù số ca mắc mới đang trên đà giảm song Ấn Độ vẫn gặp nhiều thách thức lớn đối với hoạt động tiêm chủng và xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Các phương tiện đổ ra kín đường sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters

Mỗi ngày Ấn Độ phân phối trung bình 2,4 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này cho rằng số lượng tiêm chủng cần phải tăng ít nhất 4 lần thì quốc gia mới tránh được làn sóng dịch bệnh bùng phát lần 3.

Vào đỉnh dịch làn sóng thứ hai hồi tháng 4-5, khoảng 170.000 người đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Biến thể Delta, lần đầu tiên được xác định tại Ấn Độ, là nguyên nhân chính khiến số ca mắc tăng mạnh. Lo ngại hơn, loại biến thể này đã lan rộng ra vùng nội địa rộng lớn tại Ấn Độ - nơi mà 2/3 dân số sinh sống và tốc độ tiêm chủng diễn ra chậm chạp.

Khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ tại các thành phố lớn, người dân lao động từ các tỉnh lại đổ về tìm kiếm việc làm.

Tại thủ phủ Bengaluru của bang miền Nam Karrnataka, truyền thông địa phương đưa tin các nhà ga đường sắt chật kín người lao động.

Tiến sĩ Vishal Rao, một thành viên của ủy ban chuyên gia về lực lượng đặc nhiệm COVID Karnataka, nói với Reuters: “Thật không may, người dân coi phản ứng của chính phủ đối với việc mở cửa trở lại như một chiến thắng”.

Theo thống kê của trang mạng Worldometer, Ấn Độ hiện đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều, vì chỉ có các ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được thống kê trong khi quá trình xét nghiệm vẫn bị đánh giá là thiếu hụt tại nhiều nơi.

Tờ Times of India ngày 15/6 đưa tin có khoảng 100.000 người đã được cấp giấy chứng nhận “âm tính” giả với COVID-19 ở thành phố Haridwar phía Bắc Ấn Độ sau khi hàng chục nghìn tín đồ đạo Hindu đa tập trung trên bờ sông Hằng dự lễ 'Kumbh Mela' hồi tháng 4.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm