Người Hà Nội tìm lại 'ký ức' trong những trò chơi dân gian

02/01/2016 11:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi ô ăn quan, đi cà kheo, chơi chắt, nhảy dây, ném lon...và rất nhiều trò chơi dân gian khác được tổ chức ở không gian chương trình Ký ức Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo các em nhỏ và cả người lớn.



Ném lon là một trò chơi rất phổ biến ở các vùng nông thôn xưa.


Đây là một trò chơi mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi người chơi phải thật nhanh tay nhanh mắt. Những bậc phụ huynh đang dạy lại cho con mình chơi trò ném lon.


 Chơi chắt (có nơi gọi là chơi chuyền) là một trò chơi khá nhẹ nhàng. Người chơi chủ yếu là các bé gái.


10 chiếc que và một quả bóng, người chơi phải khéo léo tung bóng lên và nhặt que theo số lượng quy định.


 Các bạn nhỏ đang cùng nhau tô màu cho chuồn chuồn.


 Trò chơi đi thăng bằng qua cầu khỉ.


Đi cà kheo là một trò chơi khó, nhất là đối với các em nhỏ.


Một bé gái thích thú với trò nhảy bao tải.



Chơi nhảy dây là trò chơi không chỉ có sự tham gia của đông đảo các bạn nhỏ mà còn có rất nhiều phụ huynh hào hứng cùng chơi với các con.


Các bạn nhỏ rất hào hứng khi được khiêng như thế này đi vòng quanh sân.


Hai bạn nhỏ đang chơi bi, một trò chơi mà giờ đây, chúng ta hiếm khi được nhìn thấy ở thành phố.


Nhắc đến trò chơi dân gian, chắc hẳn, ai cũng biết đến trò ô ăn quan. Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải có sự tính toán thông minh mới có thể thắng đối thủ.

Trong không gian tái hiện Nội xưa, những trò chơi dân gian được tổ chức như một chuyến tàu quay ngược thời gian trở về ký ức. Nhưng em nhỏ vốn quen với đồ chơi hiện đại nay có dịp tìm hiểu những trò chơi dân gian.

Chương trình “Ký ức Hà Nội” kéo dài đến hết ngày 4/1/2016.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm