Người Anh kêu gọi phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

02/02/2017 10:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Anh, một số nhân vật nổi tiếng, có uy tín tại Anh trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa thuộc tổ chức mới được thành lập có tên gọi "Liên minh ngăn chặn Trump" ngày 1/2 đã ký thư gửi cho báo "Guardian" (Người bảo vệ) kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân Anh tham gia cuộc biểu tình, được cho là lớn nhất trong lịch sử nước Anh, nhằm phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh.

Thư kêu gọi có chữ ký của 90 nhân vật nổi tiếng tại Anh như: cựu lãnh đạo Công đảng Ed Miliband, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Tim Farron, nhà báo Owen Jones, nghị sĩ Công đảng Clive Lewis, đồng lãnh đạo đảng Xanh Caroline Lucas, cùng một số ca sĩ, diễn viên nổi tiếng..., nêu rõ lý do phản đối tân Tổng thống Mỹ đến thăm Anh vì cho rằng một số quyết định của ông Trump "nguy hiểm và gây chia rẽ", và " đe dọa trực tiếp đến việc đối phó với một số vấn đề như biến đổi khí hậu, đấu tranh chống phân biệt đối xử, bất bình đẳng, hòa bình và giải trừ quân bị".


Cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Trump ngày càng lan rộng trên đất Anh. Ảnh: Walid Shoebat

Tổ chức "Liên minh ngăn chặn Trump" cho biết sẽ bắt đầu ngày biểu tình đầu tiên vào 20/2, đúng ngày kiến nghị yêu cầu ngăn chặn chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Trump đến Anh được đem ra thảo luận tại Quốc hội Anh. 

Kiến nghị phản đối ông Trump đến thăm Anh đến nay đã thu hút được 1,8 triệu chữ ký. Cuộc biểu tình dự kiến sẽ thu hút khoảng 1 triệu người xuống đường tại thủ đô London.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm