Ngoại trưởng Mỹ vẫn muốn dành cho Triều Tiên 'cơ hội'

10/04/2017 11:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố nước này có thể bắt đầu nghĩ đến việc mở lại đàm phán với Triều Tiên, song trước hết, Bình Nhưỡng phải ngừng các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân.

Phát biểu trong chương trình "This Week" của Đài ABC, ông Tillerson nêu rõ: "Những gì chúng tôi yêu cầu, đó là họ phải chấm dứt mọi hoạt động thử nghiệm, trước khi chúng ta có thể nghĩ đến việc có thêm các cuộc đàm phán với họ".

Ngoại trưởng Tillerson cũng khẳng định mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân hóa Triều Tiên chứ không phải là thay đổi chính quyền Bình Nhưỡng, do đó, lý do thúc đẩy Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân hiện nay là không chính đáng.

Phát biểu trên trái ngược với các tuyên bố trước đó của ông Tillerson rằng mọi nỗ lực ngoại giao trong hai thập kỷ qua nhằm giải giáp Triều Tiên đều đã thất bại và không có lý do gì để tiếp tục đi theo con đường này, do đó Mỹ cần cân nhắc mọi lựa chọn, bao gồm cả sử dụng biện pháp quân sự.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ông Tillerson cũng cảnh báo vụ phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Syria gần đây của quân đội Mỹ đã gửi đi một thông điệp cho nhiều nước, trong đó có Triều Tiên, rằng Mỹ có thể sẽ đáp trả nếu quốc gia nào vi phạm nguyên tắc và thỏa thuận quốc tế hoặc trở thành mối đe dọa với những nước khác. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về những "tiến triển rõ rệt" trong chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, trả lời tờ Fox News Sunday, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster khẳng định Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông chuẩn bị mọi lựa chọn chính sách đối với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên nhằm vào nước này và các đồng minh.

Ông McMaster cũng cho biết quyết định điều nhóm tàu sân bay Carl Vinson tới Bán đảo Triều Tiên là một quyết định thận trọng. Theo ông, các đời Tổng thống Mỹ cho đến Tổng thống hiện nay đều nhất trí rằng "phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên là điều phải diễn ra".

Các tuyên bố trên được ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ vừa điều một nhóm tàu tấn công tới phía Tây Thái Bình Dương sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo vào ngày 5/4 vừa qua. Theo các chuyên gia, động thái này của Mỹ càng làm gia tăng nguy cơ xung đột và chỉ một sự cố hoặc tính toán nhầm lẫn sẽ khiến Bán đảo Triều Tiên rơi vào chiến tranh.

Việc Mỹ triển khai tàu chiến diễn ra sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida, thảo luận về "mức độ nghiêm trọng của vấn đề hạt nhân Triều Tiên và tất cả các cách thức đối phó".

Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình nỗ lực hơn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Đáp lại, phía Bắc Kinh tái khẳng định chính sách ủng hộ phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm