Nghị viện Catalonia chấp thuận giải thể cơ quan lập pháp mới, Thủ hiến bỏ trốn ra nước ngài

31/10/2017 08:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nghị viện xứ Catalonia, bị chính phủ Tây Ban Nha áp dụng điều 155 của Hiến pháp yêu cầu giải thể cơ quan lập pháp mới, đã chấp thuận quyết định và sẽ dừng mọi công việc cho đến khi có kết quả của cuộc bầu cử sớm. Tring khi đó, Thủ hiến vùng này đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Chính quyền Madrid trước đó đã áp dụng điều 155 của Hiến pháp nhằm hủy quyền tự trị của Catalonia, trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy kêu gọi cuộc bầu cử khu vực vào tháng 12 tới.

Cuộc họp đoàn chủ tịch của nghị viện dự kiến diễn ra trong hôm nay cũng đã bị hoãn lại.

Theo Đài phát thanh Sputnik, cựu Thủ hiến Catalonia đang phải đối mặt với các tội danh nổi dậy, chống đối và tham ô do tự ý mở trưng cầu dân ý. Các quan chức chính phủ Tây Ban Nha khẳng định cựu lãnh đạo Carles Puigdemont đã bỏ trốn sang Brussels cùng các thành viên khác trong chính quyền khu vực.

Chú thích ảnh
Người dân tuần hành đòi độc lập bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, trưởng Công tố Tây Ban Nha Jose Manuel Maza đang chuẩn bị để khởi tố tội danh nổi loạn đối với cựu Thủ hiến Puigdemont do sự tham gia của ông ta trong việc đơn phương tuyên bố xứ Catalonia độc lập. Theo luật pháp Tây Ban Nha, tội danh chống đối chính quyền có thể bị nhận mức phạt lên tới 30 năm tù giam.

Ngày 27/10, Nghị viện Catalonia chính thức tuyên bố độc lập khỏi chính quyền Madrid sau cuộc bỏ phiếu kín gây tranh cãi.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy coi tuyên bố độc lập của cơ quan lập pháp Catalonia là một "tội ác". Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha khẳng định Chính phủ nước này "sẽ có những quyết định thỏa đáng để khôi phục luật pháp" tại vùng đất này.

Thủ tướng Rahoy kêu gọi người dân cả nước Tây Ban Nha bình tĩnh, đồng thời cam kết chính phủ sẽ ổn định tình hình bằng các biện pháp hiệu quả. Ông ra lệnh tiến hành một cuộc bầu cử sớm tại vùng này vào ngày 21/12 tới...

Chính phủ Tây Ban Nha chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalonia

Chính phủ Tây Ban Nha chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalonia

Ngày 28/10, chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalonia với việc Thủ tướng Mariano Rajoy tiếp nhận mọi công việc điều hành của Thủ hiến vùng này.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm