Nghi can IS có kế hoạch đánh bom khủng bố ở Đức

22/09/2016 07:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cảnh sát thành phố Cologne của Đức ngày 21/9 cho biết đối tượng là người tị nạn Syria vừa bị bắt ở thành phố này đã lên kế hoạch đánh bom khủng bố.

Theo cảnh sát, trong một cuộc trò chuyện qua máy tính trên mạng Internet , đối tượng 16 tuổi nêu trên bày tỏ đã “chắc chắn sẵn sàng” tiến hành một cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát cho biết theo nội dung cuộc trao đổi giữa người này với một người bạn ở nước ngoài, đối tượng người tị nạn Syria đã nhận được những “chỉ dẫn rất cụ thể” để chế tạo một quả bom dùng cho tấn công.


Cảnh sát Đức. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa có bằng chứng cho thấy người này đã kiếm được vật liệu để chế tạo bom, và cũng không có thông tin về mục tiêu cụ thể của đối tượng này.

Trước đó, Công tố viên và cảnh sát Cologne cho biết, qua kiểm tra chiếc điện thoại di động của đối tượng này, các nhà điều tra đã phát hiện người thiếu niên này đã liên hệ với một đối tượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sống ở nước ngoài, lực lượng đang rất muốn chiêu mộ những người Syria trẻ tuổi thực hiện các hoạt động của IS.

Các nhà điều tra cũng đã phát hiện những chứng cứ đầu tiên về việc đối tượng nêu trên mới bị cấp tiến hóa. Người này bị bắt ngày 20/9 tại một cơ sở tị nạn vốn là một hội trường thể thao ở Cologne do bị lực lượng an ninh xếp vào diện "nguy cơ ngày càng nghiêm trọng".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm