Nghi can đánh bom Boston định cho nổ Quảng trường Thời đại

26/04/2013 09:20 GMT+7 | Trong nước



Hai đối tượng tình nghi đánh bom giải maratong ở thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ hồi tuần trước, đã có kế hoạch thực hiện tiếp các vụ đánh bom tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York. Đó là thông báo ngày 25/4 của giới chức thành phố New York, bang New York.


Nghi can Dzhokhar Tsarnaev
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của Giám đốc Sở cảnh sát New York, ông Jay Kelly cho biết, qua lời khai của nghi can còn sống sót Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, các nhà điều tra được biết, ngày 18/4, ba ngày sau vụ thực hiện vụ đánh bom giải maratong ở Boston, hai anh em nhà
Tsarnaev đã cướp một chiếc xe Mercedes thể thao, mang theo 6 trái bom, định chạy từ Boston xuống New York trong đêm hôm đó để đánh bom tại Quảng trường Thời đại, nhưng trên đường đi xe hết xăng khiến chúng phải dừng lại mua. Người lái xe đã bỏ chạy và gọi điện báo cảnh sát.

Cùng ngày, tại Makhachkala, thủ phủ nước CH Đaghextan của Nga, cha của hai đối tượng tình nghi khủng bố, ông Anzor Tsarnaev cho biết ông ta đã có kế hoạch sẽ sớm sang Mỹ để chôn cất cho con trai lớn Tamerlan Tsarnaev, đối tượng tình nghi khủng bố số một, 26 tuổi, bị bắn chết đêm 20/4. Vợ cũ của ông Anzor là bà Zubeidat Tsarnaeva cũng có kế hoạch sang Mỹ, nhưng lại sợ bị bắt vì bà này vẫn đang trong diện bị truy nã tại bang Massachusetts từ ngày 15/10 năm ngoái do lấy trộm đồ tại một cửa hàng. Tháng 6/2011, bà này cũng đã từng một lần bị bắt do tình nghi lấy trộm trong cửa hàng một số quần áo phụ nữ trị giá 1.624 USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm