Nga-Mỹ chuẩn bị nối lại đàm phán về START-I

23/01/2010 08:41 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 22/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Mỹ sẽ nối lại hoạt động đàm phán về việc ký kết hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn I (START-I) vào đầu tháng 2 tới. Ông Lavrov hy vọng những vấn đề còn tồn tại giữa đôi bên sẽ được giải quyết khi cuộc đàm phán được nối lai, dẫn tới hiệp ước mới.
 

Được biết, trong một cuộc gặp diễn ra vào tháng 7 năm ngoái tại Moskva, lãnh đạo hai bên đã nhất trí giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 - 1.675 đơn vị và giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500 - 1.100 đơn vị trong vòng 7 năm, đây là một phần của hiệp ước mới. Hiệp ước hiện tại giới hạn mỗi bên được trữ 6.000 đầu đạn hạt nhân.


V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm