Ngắm bản gốc thư hàng của Nhật trong Thế chiến II

04/09/2015 05:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong vòng 20 năm, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã mở cuộc triển lãm trưng bày bản gốc thư hàng mà nước này gửi tới Lực lượng Đồng Minh trong Thế chiến II.

Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm USS Missouri của Mỹ, neo đậu trên Vịnh Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Mamoru Shigemitsu và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Yoshijiro Umezu đã đại diện cho Đế quốc Nhật Bản ký vào thư hàng. Trong văn bản có ghi rõ, Nhật Bản sẽ "đầu hàng vô điều kiện" trước các nước trong khối Đồng Minh, bao gồm Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc, Anh.


Bản gốc thư hàng đang được trưng bày tại Nhà triển lãm Lịch sử ngoại giao Nhật Bản

Triển lãm trưng bày bản gốc thư hàng của Nhật bắt đầu từ 31/8 đến 12/9.

2015 đánh dấu kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II. Nhiều quốc gia đã tổ chức lễ kỷ niệm về sự kiện này.

Phan Vân Anh
Theo China Daily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm