Nga thông báo tiêu diệt nhiều chỉ huy phiến quân ở Syria

27/09/2017 21:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc không kích của lực lượng Nga tại tỉnh Idlib của Syria đã tiêu diệt 5 chỉ huy chiến trường cùng 32 tay súng của nhóm phiến quân từng liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc không kích diễn ra khi các chỉ huy chiến trường của nhóm Mặt trận Fateh al-Sham, trước đây được biết tới là nhóm Mặt trận Al-Nusra, họp ở phía Nam thành phố Idlib.

Nhóm này bị Liên hợp quốc (LHQ) liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, bộ trên không tiết lộ thời điểm diễn ra vụ không kích.   

Nga tiến hành cuộc không kích nêu trên sau khi các tay súng thuộc Mặt trận Fateh al-Sham ngày 18/9 vừa qua tấn công một nhóm 29 quân nhân Nga tại tỉnh Hama lân cận. Ít nhất 3 quân nhân Nga đã bị thương trong vụ phục kích của nhóm phiến quân trên.   

Idlib là 1 trong 4 vùng giảm căng thẳng theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 5 vừa qua giữa Nga, Iran và lực lượng đối lập tại Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Khu vực này bị liên minh các tay súng Hồi giáo thánh chiến và đối lập ở Syria chiếm giữ năm 2015, đến nay vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Syria.  

Theo số liệu của LHQ, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người kể từ khi bùng phát đầu năm 2011 và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn - một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm