Nga rầm rộ tập trận tại Bắc Cực nhằm mục tiêu gì?

24/08/2015 21:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Hôm nay, 24/8, Nga bắt đầu cuộc tập trận tại Bắc Cực với sự tham gia của hơn 1.000 binh sỹ, 14 máy bay và 34 thiết bị đặc chủng, bao gồm cả máy kéo bánh xích, xe bọc thép đa năng...

Hôm nay, cuộc tập trận chiến thuật Bắc Cực giữa các lực lượng quân của Hạm đội Biển Bắc bắt đầu. Cuộc tập trận được thực hiện trên bán đảo Taimyr gần thành phố Norilsk"- người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Bắc, đại úy Vadim Serga cho Sputniknews biết.

Lính Nga ở Bắc Cực

Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga, tướng Vladimir Korolyov, tuyên bố cuộc tập trận nhằm tăng cường an ninh vùng Bắc Cực của Nga, đảm bảo tự do kinh tế của Nga trong khu vực này, bảo vệ lãnh thổ và các cơ sở của Nga trước các mối đe dọa quân sự tiềm tàng.

Ông cũng nhấn mạnh cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ nước nào khác.

Trang Kim (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm