"Nga, Mỹ không ở bên miệng hố Chiến tranh Lạnh"

23/06/2012 06:15 GMT+7 | Trong nước


Phát biểu chiều 22/6 bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Peterburg, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố giữa nước ông và Mỹ còn tồn tại không ít vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ song phương cũng như trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực nhưng hai nước không đứng bên miệng hố "Chiến tranh lạnh".
 
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng mức độ quan hệ Nga-Mỹ hiện nay hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thế giới cũng như trong quan hệ giữa Mátxcơva và Washington.
 
Cuộc gặp mới đây tại Mexico giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) càng chứng minh giữa Nga và Mỹ không tồn tại mức độ "Chiến tranh lạnh," mà ngược lại, hai bên thẳng thắn đối thoại về những vấn đề tồn tại hiện nay cần được giải quyết và nỗ lực duy trì quan hệ đối tác.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm