Nga gia nhập WTO sau 18 năm đàm phán

12/07/2012 06:15 GMT+7 | Trong nước


Với 238 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Nga hôm qua đã bỏ phiếu phê chuẩn việc gia nhập WTO sau 18 năm đàm phán bất chấp phản đối mạnh mẽ của các đảng đối lập.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã ủng hộ chủ trương Nga gia nhập WTO. Là một thành viên trong một tổ chức thế giới nhằm bảo đảm tự do thương mại, Nga sẽ phải rỡ bỏ các chính sách bảo hộ nhưng giữ mục tiêu là thu hút nhiều hơn đầu tư nước ngoài với sự đảm bảo mới là luật pháp sẽ được tôn trọng và từ bỏ quan liêu.

Một phiên họp của Hạ viện Nga.

Trong vòng 30 ngày, Nga sẽ trở thành thành viên chính thức thứ 156 của WTO.
 
Nga nộp đơn gia nhập tổ chức WTO năm 1996, nhưng các cuộc đàm phán bị kéo dài vì một số lý do kinh tế và chính trị. Mátxcơva chỉ đạt được sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài cuối cùng vào cuối năm 2011.
 
Việc Nga gia nhập WTO đã được chính phủ Nga thông qua tháng 12/2011 và Nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới được ký kết vào cùng tháng đó tại Geneva. Sau đó, quyết định phải được quốc hội Nga thông qua.
 
Nga sở hữu một nền kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD, là nền kinh tế lớn nhất vẫn còn ở ngoài WTO. Theo các cách tính toán khác nhau, nền kinh tế Nga đứng hàng thứ 9 hoặc thứ 10 trên thế giới.  

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm