Nga đã rút các 'cỗ máy ném bom' Tu-22M3 khỏi Syria

13/12/2017 12:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các máy bay ném bom Tu-22M3 tham gia tiêu diệt những kẻ khủng bố ở Syria, đã về đến tỉnh Kaluga, Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Các phi đội máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 thực hiện chuyến bay từ sân bay ở Bắc Ossetia đến sân bay thường trực tại tỉnh Kaluga sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ không kích vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ nước Cộng hòa Ả Rập Syria," tuyên bố cho biết.

Trong hoạt động trọng thể chào đón phi đội có sự tham dự của chỉ huy trưởng hàng không tầm xa Trung tướng Sergei Cobîlash, đại diện cựu chiến binh, đồng nghiệp và người thân của các quân nhân.

"Chăm sóc đúng cách và sử dụng máy bay trong chiến đấu hiệu quả, cũng như tuân thủ quy định an toàn cho phép hoàn thành một cách chất lượng các nhiệm vụ đề ra trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Xin chúc mừng các quân nhân đã thực hiện thành công nhiệm vụ chiến đấu trở về sân bay đóng quân" chỉ huy trưởng nói.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm