NATO quyết định lập lực lượng phản ứng nhanh an ninh mạng

05/06/2013 11:15 GMT+7 | Trong nước

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4/6 thông qua quyết định thành lập lực lượng phản ứng nhanh an ninh mạng.

Thông báo sau cuộc họp bộ trưởng quốc phòng 28 nước NATO tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Fogh Rasmussen cho biết hệ thống chung bảo vệ mạng của NATO sẽ được hoạt động từ mùa Thu tới và kết quả sẽ được đánh giá tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO lần tới vào tháng 10 tại Brussels.

Theo ông Rasmussen, đây là giai đoạn đầu nhằm củng cố an ninh mạng của các nước NATO. Trong giai đoạn tiếp theo, NATO sẽ xây dựng các cơ sở để bảo vệ không chỉ cơ sở hạ tầng mạng và các hệ thống liên lạc của mình mà còn trợ giúp các nước thành viên bị tấn công mạng.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh mức độ nguy hiểm và số lượng nguy cơ tấn công mạng gia tăng liên tục. Năm 2012 các hệ thống của NATO chịu 2.500 vụ cố gắng xâm nhập, nghĩa là mỗi 3 giờ đồng hồ lại có 1 vụ.

NATO đã có Trung tâm an ninh mạng tại Tallinn, Estonia được thành lập theo sáng kiến của chính Estonia sau khi nước này chịu các vụ tấn công mạng quy mô lớn năm 2007.

Từ đó, Estonia trở thành một trong những nước vận động chủ yếu cho an ninh mạng tại NATO và có nhiều nỗ lực để chủ đề này được đưa vào quan điểm chiến lược của NATO giai đoạn 2011-2020.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm