Mỹ và Trung Quốc nhất trí về nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại HĐBA LHQ

25/02/2016 07:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nguồn tin từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về bản dự thảo nghị quyết cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên, đồng thời hy vọng có thể đưa ra HĐBA để bỏ phiếu trong vài ngày tới.

Ngày 24/2, hãng tin Anh Reuters dẫn phát biểu của hai quan chức cấp cao HĐBA khẳng định các nước ủy viên thường trực cơ quan quyền lực này đã đạt được thỏa thuận về bản dự thảo và văn kiện có thể được đưa ra trước 15 ủy viên trong thời gian sớm nhất. Một quan chức nói: "Đây là một bản nghị quyết quan trọng và đầy đủ mà tôi hy vọng sẽ được thông qua trong vài ngày tới."

Trong suốt 7 tuần qua, Mỹ và Trung Quốc đã đàm phán về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng 1/2016. Trước đó, trong cuộc hội đàm cũng ngày tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố đã đạt được “tiến bộ” hướng tới nhất trí về một nghị quyết trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây. Hai ông nhấn mạnh các chi tiết của nghị quyết này hiện vẫn đang được thảo luận, song hai bên hi vọng sẽ đạt được sự nhất trí trong những ngày tới. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định cả Washington và Bắc Kinh đều nhất trí rằng Triều Tiên không được phép phát triển vũ khí hạt nhân và cần phải quay trở lại bàn đàm phán sáu bên.

Về phần minh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá hai bên đã đạt được “tiến bộ đặc biệt” và “rất xây dựng”, đồng thời tiết lộ dự thảo nghị quyết về Triều Tiên đang được thảo luận sẽ “vượt qua tất cả những gì đã được thông qua trước đây”.

Sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư và tiến hành phóng vệ tinh tên quỹ đạo mà nhiều nước phương Tây cho là một vụ thử tên lửa tầm xa, Mỹ, Nhật Bản đã siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm