Mỹ và Nhật Bản nhất trí Triều Tiên cần hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân

29/04/2018 07:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, trong cuộc điện đàm tối 28/4, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí rằng Triều Tiên cần thực hiện hành động cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới sau khi điện đàm, Thủ tướng Abe nói rằng trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử, ông và Tổng thống Trump cho rằng cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan tới Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh, điều quan trọng là từ nay trở đi Triều Tiên cần đưa ra hành động cụ thể. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã chia sẻ quan điểm rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là bước đi lịch sử hướng tới hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á.

Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng cho biết ông có kế hoạch nghe Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tóm tắt về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh nói trên vào ngày 29/4.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Theo Tân Hoa Xã, ngày 19/6, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện các bước đi "có ý nghĩa" nhằm phi hạt nhân hóa để đổi lấy quan hệ tốt đẹp hơn với 3 nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm