Mỹ tuyên bố sẽ siết chặt trừng phạt Nga

16/04/2018 07:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến trong ngày 16/4 (theo giờ Washington) công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Phát biểu trên chương trình truyền hình “Đối diện Quốc gia” của kênh CBS News, bà Haley cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin sẽ công bố gói trừng phạt mới này, đồng thời nhấn mạnh việc Washington đã “phát đi một thông điệp cứng rắn” về cái gọi là sử dụng vũ khí hóa học. Đại sứ Mỹ tại LHQ cũng đổi lỗi cho Nga trước tình trạng căng thẳng trong quan hệ song phương, song cho biết Washington vẫn hy vọng một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: CBS News

Phát biểu trước báo giới, bà Haley phản bác lại quan điểm của một số nhân vật tư tưởng diều hâu cho rằng Mỹ đã hành động không đủ quyết liệt trong vụ không kích Syria sáng 14/4. Đại sứ Mỹ khẳng định: “Hạ bệ (Tổng thống Bashar) al-Assad không bao giờ là công việc của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ châm ngòi một cuộc chiến tranh”. Quan chức này nhấn mạnh cuộc xung đột Syria cuối cùng cần phải được giải quyết thông qua một tiến trình chính trị do Liên hợp quốc đứng đầu.

Bà Haley cũng cho rằng Syria lâu nay đều từ chối tham gia các cuộc đối thoại đa phương như một phần của tiến trình chính trị được LHQ hậu thuẫn, vì vậy Nga cần thuyết phục Damacus ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ khẳng định Washington sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào với Tổng thống Assad.

Trước đó, phát biểu với kênh truyền hình Fox News cùng ngày, Đại sứ Haley cho biết Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria cho đến khi hoàn thành các mục tiêu. Bà nêu ra các mục tiêu của Mỹ, trong đó có đảm bảo vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ phương thức nào có thể gây nguy hại tới các lợi ích của Mỹ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại. Bà nêu rõ đưa binh sĩ Mỹ về nước là mục tiêu của Washington, song điều này sẽ không diễn ra cho đến khi biết rõ đã hoàn thành các việc trên.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã có cuộc điện đàm để trao đổi ý kiến về tình hình Syria sau khi Mỹ và các đồng minh tấn công tên lửa vào quốc gia Trung Đông này với lý do đáp trả vụ tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc gặp ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Syria, hành động mà ông cho là vi phạm Hiến chương LHQ, sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn trong các mối quan hệ quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng các cuộc tấn công của phương Tây đã làm xói mòn cơ hội đạt được một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran lên án các cuộc tấn công của phương Tây vào Syria, nhấn mạnh rằng "không một nước nào có quyền bỏ qua các qui định quốc tế để áp đặt biện pháp trừng phạt với một nước khác".

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nói rằng Tehran đã cảnh báo về khả năng "các nhóm khủng bố" đứng sau vụ tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma hôm 7/4. Ông Zarif đã bày tỏ quan ngại này trong cuộc điện đàm ngày 15/4 với người đồng cấp Anh Boris Johnson.

HĐBA LHQ không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga lên án tấn công Syria

HĐBA LHQ không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga lên án tấn công Syria

Ngày 14/4, một dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình, trong đó lên án các cuộc tấn công quân sự do Mỹ, Pháp và Anh tiến hành nhằm vào Syria, đã không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm