Mỹ, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

27/02/2019 19:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng sau khi hai bên có những hành động đáp trả lẫn nhau.

Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan

Ấn Độ đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan

Theo hãng tin Reuters, một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đã đóng cửa ít nhất 4 sân bay ở miền Bắc sau khi máy bay chiến đấu Pakistan vượt qua ranh giới ở khu vực Kasmir bay vào khu vực thuộc kiểm soát của Ấn Độ ngày 27/2.

Theo một tuyên bố do Bộ ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 27/2, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng của hai nước Ấn Độ và Pakistan, khuyến khích hai bên ưu tiên đối thoại trực tiếp và tránh có thêm các hành động quân sự. 

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và tìm kiếm đối thoại. Ông Lục Khảng nhấn mạnh điều mà Trung Quốc quan tâm là Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia quan trọng trong khu vực Nam Á - có thể duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và thân thiện. Theo ông Lục Khảng, Trung Quốc hy vọng cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế, đưa ra những sáng kiến giúp thúc đẩy đối thoại, nỗ lực vì hòa bình và ổn định lâu dài ở Nam Á. 

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Pakistan tuyên bố Không quân nước này ngày 27/2 đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ và bắt giữ phi công tại khu vực Kashmir. Theo tuyên bố, quân đội Pakistan đã bắn rơi 2 máy bay trên trong các cuộc không kích từ khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Pakistan đã bắt giữ 2 phi công Ấn Độ, trong đó 1 người đang được điều trị ở bệnh viện.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ điều tra bên chiếc máy bay của Không quân nước này bị rơi tại quận Budgam, cách thủ phủ Srinagar, bang Kashmir khoảng 30km ngày 27/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Ấn Độ cũng công bố mất 1 máy bay chiến đấu và 1 phi công mất tích trong quá trình đẩy lùi một cuộc tấn công của các máy bay Pakistan trên khu vực Kashmir tranh chấp. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nêu rõ các máy bay Ấn Độ đã giao chiến với các máy bay Pakistan và bắn hạ 1 chiếc. Trong cuộc đụng độ này, Ấn Độ mất 1 chiếc MiG 21 và phi công bị mất tích. New Delhi đang xác minh thông tin Pakistan đã bắt giữ phi công này. 

Hiện Islamabad chưa bình luận gì về thông tin Không quân nước này bị mất máy bay. 

Theo báo chí Ấn Độ, lực lượng phòng không Ấn Độ đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan tại vùng Rajouri thuộc khu vực Jammu vào sáng 27/2. Theo hãng tin ANI, phi công đã thoát khỏi máy bay và bung dù trước khi máy bay rơi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình hình của viên phi công.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp với các quan chức cấp cao, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval, các bí thư đối ngoại và quốc phòng cùng các quan chức tình báo, thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Trước đó, Ấn Độ xác nhận ngày 26/2 đã tiến hành không kích một trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) nằm ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nêu rõ quyết định không kích dựa trên việc Pakistan chưa có hành động chống các nhóm khủng bố, cũng như nguồn tin đáng tin cậy rằng JeM đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công tại Ấn Độ. Bà Swaraj khẳng định Ấn Độ đã định vị trại huấn luyện khủng bố trước khi tiến hành không kích để tránh gây thương vong cho dân thường, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ muốn tránh leo thang tình hình.

Một người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor ngày 27/2 cũng nhấn mạnh Pakistan “không có cách nào khác” ngoài việc phải đáp trả vụ tấn công của Ấn Độ trên lãnh thổ của mình, song Islamabad không hề muốn gia tăng căng thẳng với New Delhi và đã tránh gây thương vong cho dân thường trong vụ không kích.

Huy Lê - Minh Luyến (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm