Mỹ: Tiếp tục nêu quan điểm cứng rắn đối với TikTok

03/08/2020 07:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington (Mỹ), ngày 2/8, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho rằng ứng dụng TikTok phải bị bán hoặc sẽ bị cấm hoạt động ở Mỹ bởi ứng dụng này gây ra những mối lo ngại về an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump cảnh báo cấm TikTok hoạt động tại Mỹ

Tổng thống Trump cảnh báo cấm TikTok hoạt động tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 31/7 cảnh báo ông sẽ cấm nền tảng truyền thông xã hội TikTok của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ.

Đây là cảnh báo đáng ngại mới nhất của Mỹ đối với ứng dụng thuộc sở hữu của Trung Quốc này.   

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định TikTok đơn giản là "không thể tồn tại như hiện nay".

Bộ trưởng Mnuchin nhắc lại rằng Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ, do ông chủ trì, đang xem xét lại TikTok - ứng dụng được giới trẻ đặc biệt ưa thích và thu hút khoảng 1 tỷ người sử dụng trên toàn thế giới. Ông Mnuchin nêu rõ rằng toàn bộ ủy ban đều nhất trí rằng TikTok không thể tồn tại theo định dạng hiện nay bởi nó gây ra nguy cơ đối với thông tin của 100 triệu người Mỹ.   

Chú thích ảnh
 Biểu tượng TikTok. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Theo Bộ trưởng Mnuchin, ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Quốc hội, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, về những việc cần phải làm đối với các hoạt động của TikTok ở Mỹ và tất cả đều thống nhất về sự cần thiết phải có một sự thay đổi, buộc TikTok phải được bán lại hoặc ngăn chặn ứng dụng này.

Đặng Huyền/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm