Mỹ mở cửa lại nhiều điểm tham quan ở New York từ tuần cuối tháng 8

15/08/2020 07:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn lời Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 14/8 cho biết sẽ chính thức cho mở cửa lại các bảo tàng và địa chỉ văn hóa ở bang này từ ngày 24/8, sau 5 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Mỹ: Thành phố New York dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

Mỹ: Thành phố New York dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 7/6 thông báo đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, vốn được áp đặt trước đó để đối phó với làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại đây.

Quyết định trên được đưa ra sau khi số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên toàn bang ít hơn 1% trong 7 ngày liên tiếp. Ngoài việc mở cửa lại các bảo tàng và điểm văn hóa, Thống đốc Cuomo cũng cho biết sẽ công bố hướng dẫn cụ thể về việc mở cửa lại các phòng tập luyện thể thao vào ngày 17/8 để các trung tâm này sớm có thể hoạt động lại.

Theo Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, việc mở cửa lại các bảo tàng sẽ sớm khôi phục các nét văn hóa và sức sống đặc sắc của thành phố này. Tất nhiên, các bảo tàng và trung tâm văn hóa vẫn phải tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang và hạn chế số lượng người tham quan tại mỗi thời điểm chỉ bằng 25% sức chứa bình thường của các tòa nhà.

Theo Giám đốc bảo tàng Whitney về nghệ thuật Mỹ, ông Adam D. Weinberg, dù chỉ được đón lượng khách bằng 1/4 sức chứa song bào tàng vẫn có thể đón khoảng 500 khách một lúc. Bảo tàng Whitney dự kiến sẽ mở cửa lại từ ngày 3/9, trong khi các bảo tàng và địa điểm văn hóa khác cũng có kế hoạch hoạt động trở lại vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 9/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước đó, để chuẩn bị cho việc mở cửa lại sau đại dịch, một nhóm đại diện của hơn 20 bảo tàng ở New York đã đưa ra hướng dẫn hoạt động như bỏ bớt đồ đạc để tạo thêm không gian thông thoáng, các nhân viên cũng được đào tạo kỹ năng để giảm thiểu khả năng lây nhiễm COVID-19.

Theo số liệu thống kê, đến nay bang New York đã ghi nhận 454.111 ca mắc COVID-19 và khiến 32.894 người trong số này tử vong. Hiện New York vẫn còn 70.690 ca bệnh đang phải điều trị.

Hải Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm