Mỹ lại cáo buộc tàu 'Yaroslav Mudryi' của Nga tiến gần nguy hiểm với tàu tuần dương

01/07/2016 15:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hải quân Mỹ cho biết rằng, vào ngày 17 tháng Sáu tàu tuần tra của Nga "Yaroslav Mudryi" ở Địa Trung Hải, đã tiến sát một cách nguy hiểm tới gần tàu tuần dương tên lửa "San Jacinto" của Hoa kỳ, như Defense News đưa tin, trích dẫn bản báo cáo của thủy thủ Mỹ.

Defense News viết: "Yaroslav Mudryi" vào ngày 17/6 theo dõi tàu sân bay Dwight Eisenhower tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại IS (bị cấm ở Liên bang Nga, Hoa Kỳ và một số nước khác).


Tàu tuần dương tên lửa San Jacinto

Có thời điểm, tàu Nga ở sát với khoảng cách chỉ 150 yards (khoảng 137 mét) gần tàu tuần dương tên lửa San Jacinto,  đang tham gia đội hộ tống và phòng không bảo vệ tàu sân bay.

Đồng thời, hành động của thủy thủ Nga được mô tả là "không bình thường, không an toàn và không chuyên nghiệp" và cũng "rất nguy hiểm".

Tàu tuần dương tên lửa Mỹ San Jacinto lớn gấp đôi tàu tuần tra Nga Yaroslav Mudryi theo trọng tải (9800 so với 4350 tấn). Ngoài ra, so sánh về phân loại, sức mạnh của nó vượt xa các trang bị vũ khí của tầu tuần tra Nga.

Theo Sputniknews.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm