Mỹ khởi động cuộc chiến pháp lý chống độc quyền của các tập đoàn công nghệ Google, Amazon và Facebook

04/06/2019 13:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những ông trùm công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Amazon và Facebook có nguy cơ bị kiểm soát hoặc chia tách trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tăng cường giám sát các tập đoàn này và có thể dẫn tới một loạt cuộc chiến pháp lý kéo dài nhằm chống lại sự độc quyền của các tập đoàn.   

Google bị phạt 5 tỷ USD ở châu Âu do vi phạm luật chống độc quyền

Google bị phạt 5 tỷ USD ở châu Âu do vi phạm luật chống độc quyền

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề cạnh tranh Margrethe Vestager (Ma-grét Ve-xta-gơ) ngày 18/7 thông báo Google sẽ bị phạt khoảng 4,3 tỷ euro (5 tỷ USD) với cáo buộc lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android, vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU). Đây là mức phạt kỷ lục đối với hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, Bộ Tư pháp và Ủy ban thương mại Liên bang (FTC) đã phân định khu vực điều tra để bắt đầu xem xét sự thống trị của các tập đoàn công nghệ hàng đầu nêu trên. Cụ thể, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đứng đầu cuộc điều tra tập đoàn Google, trong khi FTC xem xét hoạt động cạnh tranh của Amazon và Facebook.

Ngoài ra, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra riêng về "sự cạnh tranh trên thị trường số", với lý do "một số lượng nhỏ các nền tảng mang tính chi phối song không theo quy định đã có quyền lực mạnh bất thường trong hoạt động thương mại, liên lạc và thông tin trực tuyến". 

Chú thích ảnh
 Biểu tượng Amazon tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Động thái trên của chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng tăng đối với các tập đoàn công nghệ do lỗi bảo mật và bảo vệ dữ liệu của các tập đoàn này cũng như sự thống trị của các tập đoàn. Các chính khách ở cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ cũng đang tăng cường chỉ trích về sự thống trị của các ông trùm công nghệ trong khi một số ứng cử viên tổng thống đã kêu gọi tách các tập đoàn này.   

Sau động thái trên của chính quyền Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 3/6, chỉ số công nghiệp Nasdaq đã giảm 1,6% xuống 24.819,78 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.744,45 điểm trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ chưa tới 0,1% và chốt ở mức 24.819,78 điểm.   

Trong khi đó, cổ phiếu của Facebook giảm 7,5% giá trị, của Alphabet/Google giảm 6,1% và của Amazon giảm 4,6%. Giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn khác, trong đó có Apple, Netflix, Salesforce và Microsoft cũng đều đồng loạt giảm.   

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm