Mỹ: FBI đập tan âm mưu đánh bom sân bay

14/12/2013 11:01 GMT+7 | Trong nước


Giới chức Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo ngày 13/12 họ đã phá một kế hoạch đánh bom sân bay và bắt giữ một nghi can.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của FBI cho biết kỹ thuật viên hàng không Terry Loewen, 58 tuổi, đã bị bắt giam sáng 13/12 khi đối tượng này cố tìm cách lái một chiếc xe ô tô chất đầy vật liệu nổ vào khu vực sân bay Mid-Continent Airport ở thành phố Wichita, bang Kansas, để thực hiện một vụ đánh bom liều chết.

kỹ thuật viên hàng không Terry Loewen là nghi phạm chính (Nguồn: NYD)

Đối tượng này đã nằm dưới sự theo dõi và điều tra của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của thành phố Wichita từ đầu mùa Hè vừa qua. Terry Loewen thừa nhận là một người Hồi giáo và ngày 11/12, y đã để lại cho gia đình một bức thư nói rằng sẽ tiến hành một vụ "tử vì đạo nhân danh tổ chức khủng bố al-Qeada". Nghi can hiện đang là nhân viên kỹ thuật hàng không của sân bay Mid-Continent Airport.

Loewen đã bị buộc tội cố tìm cách sử dụng vũ khí hủy diệt lớn, làm thiệt hại tài sản bằng thuốc nổ và hỗ trợ về vật chất cho một tổ chức khủng bố của nước ngoài. Nếu bị kết tội, y sẽ phải đối mặt với bản án cao nhất là tù chung thân tại nhà tù liên bang.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm